Mãn nhãn với cảnh sắc văn hoá Hàn Quốc tại TP.HCM

2023-11-27 19:35:00 0 Bình luận
Tối 27/11, tại Công viên 23/9 (TP Hồ Chí Minh), đông đảo người dân và du khách tham gia Lễ hội văn hoá và du lịch TP Hồ Chí Minh – Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) năm 2023.

Sự kiện được tổ chức nhằm quảng bá các sản phẩm văn hóa, giáo dục, du lịch, ẩm thực giữa hai địa phương TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) và tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc). Góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh của hai quốc gia nói chung và giữa hai địa phương nói riêng. Qua đó, thúc đẩy phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân hai địa phương, trong bối cảnh Việt Nam – Hàn Quốc vừa thiết lập, nâng tầm quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện”.

Các bạn trẻ mang Hanbok, trang phục truyền thống của người dân Hàn Quốc. 

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đánh giá cao đánh giá cao việc chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk tổ chức thường xuyên hoạt động lễ hội văn hóa – du lịch tại TP Hồ Chí Minh. Các hoạt động hợp tác, tổ chức lễ hội là minh chứng cho cam kết với sự quan tâm của chính quyền hai địa phương dành cho nhau, đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện, song phương.

Năm 2017, nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, hai địa phương đã tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới TP Hồ Chí Minh – Gyeongsangbuk-do kéo dài gần 3 tháng tại Thành phố, thu hút hơn 3 triệu lượt khách tham dự. Đưa hình ảnh của Gyeongsangbuk đã đến gần hơn với người dân Thành phố.

 

Ông Dương Anh Đức bày tỏ sự trân trọng đối với những sáng kiến, nỗ lực của chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk trong việc thúc đẩy hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Hàn Quốc.

“Tôi tin rằng Lễ hội năm nay sẽ tiếp tục góp phần quảng bá hình ảnh Gyeongsangbuk-do, thúc đẩy hợp tác du lịch, văn hoá giữa hai địa phương, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc...” – Ông Dương Anh Đức bày tỏ.

Đáp lời, Ông Lee Cheol Woo - Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk-do nhìn nhận, từ năm 1992 khi Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao, hai quốc gia đã có nhiều bước tiến mạnh mẽ. Trong 31 năm qua, mối quan hệ giữa hai nước ngày càng chặt chẽ, Việt Nam là một trong 3 đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Hiện  tại Việt Nam có hơn 9.000 công ty Hàn Quốc đang hoạt động...

Ông Lee Cheol Woo nhìn nhận, lễ hội ngoài việc phát triển thành nơi giao lưu kinh tế trên nền tảng du lịch. Sự kiện còn mang tới cho nhân dân hai quốc gia không gian giao lưu, cảm nhận văn hóa Làn sóng Hàn Quốc và ngược lại.

Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk-do mong rằng trong tương lai, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk-do tiếp tục mở rộng giao lưu, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước.

Sự kiện với nhiều doanh nghiệp tham gia lễ hội, các gian hàng trải rộng trên nhiều lĩnh vực sẽ là một món ăn tinh thần đậm sắc màu văn hoá Hàn Quốc dành cho người dân Thành phố. Đây là cơ hội để các bạn trẻ, người dân thành phố và du khách có cơ hội trải nghiệm trực tiếp và hiểu rõ hơn về đặc trưng văn hoá, ẩm thực, nghệ thuật, âm nhạc của tỉnh Gyeongsangbuk-do. Địa phương nơi tập trung các ngôi làng cổ trăm năm, các lễ hội truyền thống đặc sắc và nhiều di sản văn hoá thế giới UNESCO.

Nhiều bạn trẻ TP Hồ Chí Minh thích thú khi thử trang phục Hanbok, check in tại lễ hội. 

Lễ hội diễn ra tại Công viên 23/9 (Quận 1, TP Hồ Chí Minh), từ 27/11 đến hết 29/11. Lễ hội mang đến các chương trình nghệ thuật ca múa nhạc, triển lãm nghệ thuật và quảng bá văn hóa, kinh tế, trình diễn thời trang... phục vụ cho người dân và du khách liên tục. Ban tổ chức mong muốn qua việc thưởng thức, giải trí, người dân sẽ có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa, nghệ thuật Hàn Quốc và Việt Nam.

Mãn nhãn với phần trình diễn văn hóa, nghệ thuật tại đêm khai mạc lễ hội: 

Các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật tỉnh Gyeongsangbuk-do biểu diễn tiết mục truyền thống của địa phương. 

Khả năng trình diễn võ thuật Taekwondo mãn nhãn đã chinh phục nhiều khán giả theo dõi đêm diễn. Được biết đây là môn quốc võ đại diện cho đất nước Hàn Quốc, tinh thần thể thao thượng võ của xứ sở kim chi. 

Các nghệ sĩ Việt Nam trình diễn áo dài truyền thống tại đêm khai mạc. 

KPOP thể loại âm nhạc bắt nguồn từ Hàn Quốc, một phần không thể thiếu trong văn hóa âm nhạc của đất nước này. 

Ca sĩ Ly Ly kết thúc đêm khai mạc lễ hội với nhiều bài nhạc thịnh hành trong cộng đồng âm nhạc Việt Nam. 

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk-do cùng thực hiện nghi thức khai mạc lễ hội. 

Lễ hội văn hoá và du lịch TP Hồ Chí Minh – Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) là sự kiện văn hóa thường niên do hai địa phương cùng phối hợp tổ chức. Năm 2017, đánh dấu lần đầu tiên lễ hội tổ chức tại TP Hồ Chí Minh và kéo dài trong 3 tháng. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...